Sự thật về mỏ đá quý ở Hòa Vang
(Cadn.com.vn) - Trong những ngày qua, dư luận tại Đà Nẵng lại xôn xao về thông tin: Một mỏ đá quý có tên “thạch anh hồng” được người dân phát hiện tại suối Mơ, Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cũng cùng loại đá này, nếu nhập từ nước ngoài về Việt Nam có giá tới 100USD/kg, trong những ngày qua hàng trăm người dân đã đổ về Hòa Ninh để khai thác loại đá quý này, nhưng chính quyền không hề hay biết... Vậy, thực hư chuyện này thế nào?
Tìm về mỏ đá
Lực lượng liên ngành kiểm tra địa điểm khai thác đá trái phép. |
Được khoảng 1km, gặp 3 người dân, mỗi người ôm một cục đá khoảng 5kg, đang lầm lũi xuống dốc, chúng tôi hỏi chuyện, một anh tên Tấn (nhà ở Hòa Sơn, Hòa Vang) kể: “Mấy bữa trước đi rà sắt vụn, bỗng phát hiện một mỏm đá, ngay khu vực suối Lớn, đầu mỏm núi Cua số 3, đập ra thấy có màu hồng, mấy anh em bèn cạy mỗi người một cục mang về. Ai ngờ có mấy người đi làm mộ nhìn thấy hỏi mua với giá 2.000 đồng/kg...”.
Ngược dốc chừng 1km nữa, chúng tôi gặp đoàn kiểm tra của xã Hòa Ninh, gồm ông Huỳnh Tân - Chủ tịch UBND xã, anh Phạm Đức Thắng - Trưởng CAX cùng lực lượng CA viên và cả cán bộ kiểm lâm H. Hòa Vang cũng vừa ở nơi khai thác đá quay ra. Ông Huỳnh Tân, phân trần: “Kỳ thực thì UBND xã cũng đã phát hiện việc một số người dân ở Hòa Sơn lên khu vực Suối Mơ đào đá về bán nên phân công CA, Xã đội và các ban, ngành lên kiểm tra, nhằm chấn chỉnh tình hình. Không ngờ lại có thông tin đây là đá quý, có giá đến 100USD/kg, rồi hàng trăm người dân đổ về khai thác...”.
Đoàn công tác liên ngành ký biên bản làm việc. |
Cùng ông Phạm Đức Thắng - Trưởng CAX, chúng tôi đi theo con đường mòn vào “mỏ” đá. Gọi là mỏ, nhưng thực chất chỉ là một hố đá rộng chừng hơn 10m, những người đi đào đá mới đào, cạy gần 10 ngày qua. Anh Nguyễn Ân (nhà ở thôn An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa Vang) - một trong những người đầu tiên phát hiện ra “mỏ”, cho biết, “mỏ” được phát hiện cách đây một tuần, lúc đầu chỉ có hơn 10 anh em trong thôn lên đào, cách đây 2 hôm, nghe đào đá về bán được tiền, trong khu vực Hòa Sơn có khoảng gần 20 người nữa lên theo đào lấy đá.
Đá chở về đến Hòa Sơn bán được 2.000 đồng/kg, nếu cục nào không bị vỡ, không rạn nứt bán được 4.000/kg. Anh Thắng cũng cho biết, CAX đã cử lực lượng lên kiểm tra, yêu cầu những người dân này phải dừng việc khai thác đá trái phép, nhưng vẫn có một số người lén lút lên đào. Tuy nhiên, trong những ngày qua, không có tình trạng tai nạn, tình hình ANTT cũng không có gì phức tạp.
Ý kiến của ngành chức năng
Cũng trong ngày 9-6, Đoàn công tác liên ngành gồm CSMT, Thanh tra Sở TN-MT và một số đơn vị chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác gồm 15 người đã có mặt tại vị trí khai thác (được xác định bằng máy định vị GPS) có tọa độ 182201-1773814, mạch đá khai thác có chiều rộng khoảng 10m, được xác định là đá mồ côi, không phải đá vỉa.
Toàn cảnh "mỏ đá quý" ở thôn An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. |
Đá tại hiện trường được kiểm tra rất kỹ, cả đối với loại đang khai thác dở và loại còn nằm trong đất là đá thạch anh màu trắng phớt hồng, phớt tím, mạch đá nằm trên sườn đồi, bên tả ngạn Suối Mơ, cách thác chữ T khoảng 100m về phía trên, đá cắm về phía suối... Theo ghi nhận của giới chuyên môn, đá này chỉ có thể về làm hòn non bộ, tranh đá... Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ được một số công cụ để khai thác đá như búa tạ, cuốc, xẻng...
Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác thống nhất lấy 2 mẫu đá để tiến hành giám định chất lượng, chủng loại làm cơ sở để có bước xử lý tiếp theo, đồng thời thống nhất có ý kiến như sau: Việc khai thác, vận chuyển, mua bán và tàng trữ khoáng sản khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật, phải được xử lý theo quy định tại Nghị định số 150/240/NĐ-CP ngày 29-7-2004 của Chính phủ; đề nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh có trách nhiệm tổ chức các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra tình hình khai thác trái phép khoáng sản, ảnh hưởng đến tài nguyên, đến công tác bảo vệ môi trường trong khu vực.
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra mẫu đá tại hiện trường |
Nếu ngoài phạm vi và thẩm quyền xử lý đề nghị có văn bản báo cáo lãnh đạo UBND H. Hòa Vang để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Việc lấy mẫu và gửi giám định do Phòng Quản lý Tài nguyên và Khí tượng thủy văn của Sở TN-MT chịu trách nhiệm thực hiện.
H. Thanh - Thu Hương